Bộ trưởng NN&PTNT chia sẻ với gia đình PV bị lũ cuốn

Chiều 14-10, Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị về công tác ứng phó với cơn bão số 11 sắp tiến vào Việt Nam.

Bên cạnh việc yêu cầu các lực lượng tập trung tối đa các biện pháp ứng phó nhằm giảm thiệt hại ở mức nhỏ nhất, Bộ trưởng Cường cũng dành thời gian chia sẻ về sự cố PV Đinh Hữu Dư (công tác tại TTXVN, thường trú Yên Bái) bị lũ cuốn trôi khiến anh thiệt mạng.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chia sẻ với sự mất mát của gia đình PV Đinh Hữu Dư. Ảnh: HÀ PHƯỢNG

Theo đó, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đánh giá cao các cơ quan thông tin truyền thông đã lăn lộn trong trận bão số 10 vừa qua, ra sức truyền tải những thông tin tốt và kết hợp truyền đạt những tinh thần phòng, chống bão lũ rất mạnh mẽ dù có nhiều khó khăn, cản trở.

“Thay mặt ban chỉ đạo, chúng tôi nhiệt liệt cảm ơn các đồng chí. Cũng nhân đây, tôi xin thay mặt ban chỉ đạo chia sẻ về sự cố dẫn đến mất mát với đồng chí Đinh Hữu Dư. Xin chia buồn cùng cơ quan và gia đình đồng chí” - Bộ trưởng Cường nói.

Bộ trưởng NN&PTNT không quên đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục phát huy sức mạnh, phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời truyền tải thông tin về diễn biến cơn bão số 11 tới đây.

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 11-10, PV Đinh Hữu Dư bị lũ cuốn trôi khi đang tác nghiệp tại cầu Ngòi Thia, thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái.

Sự cố xảy ra khi anh Dư đang đứng trên cầu quay phim để ghi nhận tình hình mưa lũ khiến nước sông dâng cao. Cầu bất ngờ bị sập khiến anh Dư và ba người khác rơi xuống và bị dòng nước cuốn đi.

Một đồng nghiệp của anh Dư tại TTXVN đã may mắn thoát nạn nhờ kịp thời di chuyển vào trong.

Ngày 13-10, sau hơn hai ngày xảy ra tai nạn, thi thể của anh Dư đã được tìm thấy tại khu vực cầu Văn Phú (TP Yên Bái), cách hiện trường tai nạn (tức cầu Ngòi Thia, thị xã Nghĩa Lộ) khoảng 100 km.

Hiện thi thể anh đã được đưa về quê nhà tại Ninh Bình để tổ chức an táng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm