Bố vợ trộm tiền, xe máy của con rể

Viện KSND huyện Krông Ana vừa ra quyết định bắt khẩn cấp Hồ Văn Tuấn (SN 1968) về hành vi trộm cắp tài sản.

Sự việc diễn ra khoảng 19h ngày 14/6 khi ông Tuấn về nhà vợ cũ Nguyễn Thị Thơm ở thôn Buôn Triết, xã Dur Kmăl, Krông Ana, Đắk Lắk để ngủ qua đêm.

Sáng hôm sau, khoảng 8h ông Tuấn ngủ dậy thấy không có ai ở nhà và nhìn ra sân thấy xe máy Future của con rể Nguyễn Đức Mạnh (SN 1985) nên nảy sinh ý định trộm cắp xe. Ông Tuấn tìm được chìa khoá xe rồi nổ máy bỏ trốn sang huyện Lắk.

Trong lúc bỏ trốn, do xe hết xăng, ông Tuấn mở cốp để nạp nhiên liệu thì thấy một ví da màu nâu. Mở ví ra xem, ông Tuấn thấy có hơn 4 triệu đồng và một số giấy tờ tuỳ thân của anh Mạnh.

Ông Tuấn lấy hết số tiền trong ví mang đi tiêu xài. Khoảng 15h ngày 16/6, ông Tuấn đi xe máy về buôn Triết, đến khu vực thuộc buôn Dur 1, xã Dur Kmăl thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Qua quá trình điều tra, Tuấn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm