Bốn năm chưa xây xong nhà thiếu nhi

Công trình do Ban Quản lý dự án Tỉnh đoàn Ninh Thuận làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Xây dựng-Thương mại Phước Lộc (TP.HCM) thi công.

Thế nhưng đã hơn bốn năm qua công trình vẫn còn ngổn ngang. Khu nhà làm việc, triển lãm, hội họp chính giữa có biểu hiện xuống cấp trầm trọng. Ở hai mặt phía nam và bắc khu nhà xuất hiện nhiều vết nứt. Nặng nhất là ở mặt phía đông giáp đường Trần Quốc Thảo có trên 20 vết nứt tường đã được trét đi trét lại nhưng vẫn nhìn thấy được vết nứt bằng mắt thường. Bên trong, nền nhà bong tróc, tường nhà cũng bị nứt tương tự.

Bốn năm chưa xây xong nhà thiếu nhi ảnh 1

Khu nhà chính xuất hiện nhiều vết nứt dù đã trét lấp nhiều lần. Ảnh: M.TRÂN

Đơn vị thi công cho biết công trình ngưng thi công gần hai tháng qua vì thiếu vốn. Theo tìm hiểu của chúng tôi, sau nhiều lần bổ sung vốn, đến nay công trình đã đội vốn lên trên 24 tỉ đồng.

Được biết, ngoài Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh, Tỉnh đoàn Ninh Thuận còn xây dựng hai công trình khác là Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc (kinh phí gần 150 triệu đồng) và Trường Mẫu giáo xã Phước Chính, huyện Bác Ái (kinh phí trên 1,2 tỉ đồng). Cả ba công trình trên đều bị phát hiện có sai phạm về quy chế đấu thầu, chọn lựa nhà thầu, về nguyên tắc quản lý tài chính, sổ sách kế toán…

MINH TRÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm