Buộc HTX phá rừng phòng hộ trồng lại rừng

Sáng 13-4, ông Nguyễn Thanh Thép, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa (Phú Yên), cho biết Đảng ủy xã vừa ban hành các quyết định kỷ luật đảng đối với chi bộ Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Hòa Hiệp Bắc (gọi tắt là HTX Hòa Hiệp Bắc) và các cá nhân liên quan vụ chặt phá rừng phòng hộ ven biển.

Người dân bao vây, chặn xe chở gỗ, buộc đưa về trụ sở xã để xử lý. Ảnh: FB NHẤT TRƯƠNG

Theo đó, kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với tập thể chi bộ HTX Hòa Hiệp Bắc. Về cá nhân, kỷ luật cảnh cáo đối với các ông Nguyễn Ngọc, Phó Bí thư chi bộ, Giám đốc HTX; Lương Huy Lập, Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc HTX. Kỷ luật với hình thức khiển trách đối với ông Trương Văn Xông, đảng viên, Trưởng ban Kế hoạch HTX. “Do HTX Hòa Hiệp Bắc hoạt động theo Luật HTX. Việc xử lý kỷ luật về mặt hành chính không thuộc thẩm quyền của chính quyền mà do đại hội xã viên quyết định. Do đó, khi đại hội, xã viên sẽ xem xét, quyết định mức kỷ luật hành chính đối với các tập thể, cá nhân liên quan vụ việc này” - ông Thép thông tin thêm.

Cùng ngày, trao đổi với PV, ông Võ Ngọc Hòa, Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa, cho biết UBND huyện đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với HTX Hòa Hiệp Bắc 50 triệu đồng về hành vi khai thác rừng trái phép. Quyết định này cũng tịch thu gần 5 m3 gỗ phi lao, đồng thời buộc HTX Hòa Hiệp Bắc trồng rừng bổ sung 55 cây phi lao tại xã Hòa Hiệp Bắc, thời gian trồng là bảy tháng kể từ ngày nhận quyết định xử phạt. UBND huyện giao Phòng NN&PTNT giám sát việc trồng lại rừng này để bù đầy đủ số cây đã bị chặt phá.

Hàng loạt cây phi lao trên 30 năm tuổi bị đốn hạ. Ảnh: TẤN LỘC

Theo kết luận của UBND huyện Đông Hòa, ngày 1-3, HTX Hòa Hiệp Bắc có tờ trình gửi UBND xã Hòa Hiệp Bắc xin khai thác tận thu một số cây phi lao khô trong tổng diện tích 290 ha rừng trồng phòng hộ ven biển do HTX quản lý. Ngày 2-3, UBND xã thống nhất cho HTX khai thác tận thu và yêu cầu thực hiện theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, HTX không lập thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền cho phép khai thác theo quy định mà ký hợp đồng khai thác với ông Huỳnh Thanh Xếp (ngụ thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa). Ngày 5-3, HTX tổ chức khai thác 55 cây lao, trong đó có 48 cây tươi, với khối lượng gần 5 m3.

Gỗ do người dân phát hiện, buộc đưa về trụ sở xã để xử lý. Ảnh: TẤN LỘC

Trước đó, ngày 5-3, nhiều người dân địa phương phát hiện HTX Hòa Hiệp Bắc công khai cho người đến cưa hạ, lấy gỗ phi lao tại khu rừng phòng hộ ven biển đưa lên xe chở đi.

Hàng chục người dân kéo đến bao vây hai chiếc xe chở gỗ, yêu cầu lập biên bản rồi buộc đưa về trụ sở xã để xử lý. Người dân cũng quay phim vụ việc này đưa lên mạng xã hội. Sau khi báo chí phản ánh, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu UBND tỉnh Phú Yên kiểm tra, làm rõ, báo cáo vụ việc cho Thủ tướng Chính phủ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm