Buộc thủy điện Hương Điền trả nước cho sông Bồ

Trước đó, phía Công ty HD đã có văn bản xin UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho phép được trả nước về hạ nguồn khoảng cuối tháng 6-2010. Theo ông Thành, tới hạn ngày 15-6, nếu yêu cầu mà thủy điện không chấp hành thì sẽ báo cáo với UBND tỉnh để xử lý nghiêm.

Tháng 12-2009, thủy điện Hương Điền đột ngột chặn dòng sông Bồ mà không hề thông báo trước làm nước sông cạn kiệt. Công ty này đã hứa sẽ trả nước về hạ lưu trong tháng 2 khi cao trình lòng hồ đạt 34m. Sau nhiều lần “khất” xả nước, đến ngày 28-4, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã gửi văn bản yêu cầu thủy điện Hương Điền phải trả lại nước cho hạ lưu khi cao trình mức nước thượng lưu đạt 34m. Tuy nhiên đến ngày 18-5, khi mức nước đã đạt 36,04m nhưng thủy điện vẫn chưa xả nước về phía hạ lưu.

Theo THÁI LỘC (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm