Cá chết bất thường, nổi trắng sông ở Nghệ An

Từ sáng 19-3, người dân ở huyện miền núi Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An tiếp tục phát hiện cá chết bất thường nổi trắng trên đoạn sông Con (chảy qua huyện Tân Kỳ).

Đoạn sông có cá chết nhiều chảy qua địa phận các xã Nghĩa Đồng, Nghĩa Hợp. Loại cá chết chủ yếu là cá trôi, cá ngạnh, cá trắm và một số tôm, tép.

Cá chết trên sông Con được người dân vớt lên. 

Người dân cho biết hiện tượng cá chết trên sông Con xảy ra từ trưa 18-3 và nước sông có mùi tanh, hôi.

Một số người dân đi vớt cá chết mang ra chợ bán và đưa về nấu cho gia súc, gia cầm ăn.

Trong ngày 19-3, cán bộ Phòng TN&MT huyện Tân Kỳ cùng cơ quan chức năng đã đi dọc 10 km sông Con – đoạn có hiện tượng cá chết bất thường để kiểm tra và lấy mẫu nước gửi cơ quan chức năng xét nghiệm, tìm nguyên nhân dẫn đến cá chết.

Sông Con là một phụ lưu của sông Lam, bắt nguồn từ huyện miền núi biên giới Quế Phong (Nghệ An) chảy qua nhiều huyện và thị xã Thái Hòa (Nghệ An). Trên sông Con có nhiều mỏ khai thác cát, sỏi và hai bên sông có một số nhà máy sản xuất đường, nhà máy tinh bột sắn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm