Cà Mau đề nghị 1 người dân gỡ tin gạo giả trên Zalo

Tại cuộc họp báo chiều 13-11, ông Nguyễn Văn Đen, Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Cà Mau, cho biết đã kiểm tra, xử lý bước đầu thông tin gạo giả trên Zalo có tên "Do Tinh".

Ảnh gạo nghi giả đã đăng trên Zalo "Do Tinh". Ảnh: Internet

"Qua kiểm tra bằng cảm quan không có căn cứ kết luận gạo đó là giả. Trước mắt, chúng tôi đã nói chủ tài khoản Zalo "Do Tinh" gỡ tin nghi gạo giả, đăng đính chính. Đồng thời buộc ông này cam kết không đăng thông tin khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng có thẩm quyền" - ông Đen nói tại cuộc họp báo. 

Được biết chủ tài khoản "Do Tinh", tức ông Đỗ Thương T., ngụ xã Thới Bình, huyện Thới Bình, Cà Mau. 

Trước đó, trên Zalo cá nhân, ông T. đăng thông tin kèm hình ảnh với nội dung mới mua bao gạo 50 kg về ăn nhưng nghi là gạo giả nên không dám ăn tiếp. Ông đưa ra các chi tiết nghi ngờ là hạt gạo dài bất thường, nấu lên gạo không nở như bình thường, đốt có mùi khét và để qua ngày gạo ngả màu. 

Sở TT&TT tỉnh Cà Mau đã lập tức phái tổ công tác đến tìm hiểu và đã xử lý như trên. Sở này cũng đã đề xuất UBND tỉnh Cà Mau đưa loại gạo này đi giám định để xử lý tiếp theo. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm