Cà Mau đón mẻ cá 40 tấn

Ngày 2-1, huyện đón trên 100 chiếc tàu nữa cập bến. Sản phẩm đầu năm bao gồm tôm, cá, mực… với sản lượng ước tính lên tới gần 40 tấn”. TTXVN dẫn thông tin từ ông Lưu Minh Nhật, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) cho biết như trên.

Theo anh Nguyễn Văn Tuấn, một ngư phủ có trên 10 năm làm nghề đi biển thì năm nay đầu năm được mùa cộng với giá nhiên liệu giảm mạnh nên chắc chắn sẽ là năm bà con ngư dân tăng thêm thu nhập.

Được biết tỉnh Cà Mau có 4.500 tàu khai thác thủy sản, thị trấn cửa biển Sông Đốc đã có tới gần 3.000 chiếc với hàng chục ngàn ngư phủ, mỗi năm mang về trên 100.000 tấn thủy sản các loại. Hiện nay, tại cửa biển Sông Đốc có dân số 90.000 người và kinh tế ở đây là thủy sản, trong đó bao gồm các dịch vụ hậu cần nghề cá. Ngư dân nơi đây có truyền thống sản xuất đầu năm (mỗi năm hai lần vào ngày tết Dương lịch và ngày tết Nguyên đán). Đây được xem như “ngày đặc biệt”, mang tính dự báo cho cả năm làm ăn.

N.ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm