Cà Mau: Nghiên cứu chống sạt lở bằng kè gọ đá

Một giải pháp chống sạt lở được Thứ trưởng Trần Việt Thanh đánh giá cao và đề nghị cấp bách đưa vào ứng dụng chống sạt lở tại mũi Cà Mau là kè gọ đá (dùng hai hàng cừ bê tông song song nhau để chứa những gọ đá bên trong). Gọ đá được làm bằng lưới sắt bao lấy những tảng đá. Kè gọ đá sẽ là bức tường chắn sóng hữu hiệu đã được thực nghiệp thành công trong chống sạt lở đê biển tây Cà Mau thời gian qua.

Theo báo cáo từ tỉnh Cà Mau, hiện tỉnh này còn 34 điểm sạt lở khác cần có giải pháp để được bảo vệ. Trong đó có 20 điểm sạt lở ở bờ sông và 14 điểm sạt lở bờ biển. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau, ước tính mỗi điểm sạt lở trung bình rộng khoảng 0,5 m thì mỗi năm Cà Mau mất đi khoảng 930 ha diện tích đất. Mấy năm gần đây tỉnh Cà Mau đã dùng nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng này nhưng không mang lại hiệu quả cao. Nhiều công trình dự án khi xây dựng xong lại bị nước biển cuốn trôi. Đặc biệt ở Khu du lịch Đất Mũi cũng bị sạt lở nghiêm trọng.

TRẦN VŨ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm