Cá mè “khủng” trôi về TP.HCM, xuyệt điện "giết không tha"

 Người dân vui mừng khi bắt được cá to - Ảnh : Hữu Tấn

Ông Trần Văn Long (50 tuổi, ngụ xã Tân Thông Hội), cho biết bình thường kênh Đông ít cá lắm. Thế nhưng mấy ngày vừa qua, người dân có thể thấy những chú cá rất to bơi dưới nước.

Chính vì vậy, nhiều người đàn ông đã dùng vợt, lưới, xuyệt điện để bắt cá. Đa phần cá bắt được là loại cá mè.

Theo những người đi bắt cá, mỗi khi hồ Dầu Tiếng (Tây Ninh) xả nước thì cá lại theo dòng đi về đây. Nhiều con cá to nặng hơn 20kg, số còn lại từ 5-15kg.

Tuy nhiên, việc người dân đánh bắt cá bằng xuyệt điện là điều không nên, bởi đây là hình thức khai thác phản khoa học có tác hại lâu dài, phá hủy sinh cảnh, gây ô nhiễm môi trường sống của các loại thủy sản.

Theo nghị định số 128/2005/NĐ-CP năm 2008 của Chính phủ thì việc dùng xuyệt điện đánh bắt thủy sản sẽ bị tịch thu theo qui định.

Theo ĐẠI VIỆT - HỮU TẤN (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm