Cả nước long trọng hướng về quốc tổ

Trong ngày 9-4 (tức ngày 10-3 âm lịch), cả nước long trọng tổ chức ngày Giỗ tổ Hùng Vương, ngày giỗ trọng đại của cả dân tộc…

Lúc 7 giờ 30, tại điện Kính Thiên trên núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ, lễ rước kiệu dâng hương Giỗ tổ các vua Hùng được tổ chức long trọng. Đi đầu đoàn hành lễ là các chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam rước quốc kỳ, cờ hội và vòng hoa mang dòng chữ Đời đời nhớ ơn các vua Hùng đã có công dựng nước. Theo sau là các thiếu nữ và 100 con Lạc, cháu Hồng cầm cờ hội cùng lễ vật hương, hoa, bánh chưng, bánh giầy. Đúng 8 giờ, đoàn hành lễ tề tựu trang nghiêm trước đền Thượng trên đỉnh Nghĩa Lĩnh.

 
Lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng tại Khu di tích Đền Hùng (Phú Thọ). Ảnh: TTXVN

Ngay từ sáng sớm hàng vạn du khách cũng đã có mặt trước chân đồi, trước cổng lên đền để chờ được dâng hương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Chu Ngọc Anh - chủ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm Giáp Ngọ 2014 đã đọc chúc văn bày tỏ lòng tự hào về truyền thống vẻ vang 4.000 năm lịch sử dựng nước… Chúc văn có đoạn: “Vĩ đại thay Quốc Tổ, dựng cơ đồ biết mấy công lao. Sáng suốt thay Bác Hồ, truyền hậu thế mọi điều lý lẽ. Chúng con nguyện: Dựng giang sơn hùng mạnh phồn vinh, cùng nhân loại hòa bình hữu nghị, sáng muôn đời Hồng Lạc tinh hoa, cao muôn trượng Hùng Vương khí thế…”.

Theo ước tính của ban tổ chức, trong ngày ước tính có hơn 1 triệu lượt du khách đổ về đền Hùng.

Về dự lễ giỗ tổ trên đất tổ Hùng Vương năm nay có ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN; các ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo ban, bộ, ngành trung ương, các tỉnh, TP…

Cùng ngày, tại Khu tưởng niệm các vua Hùng trong Công viên Lịch sử-Văn hóa Dân tộc TP.HCM (quận 9), Thành ủy, UBND, HĐND, Ủy ban MTTQVN TP.HCM cũng long trọng tổ chức lễ giỗ tổ.

Trong diễn văn đọc tại buổi lễ, ông Phạm Văn Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.HCM, đã khẳng định dân tộc Việt Nam may mắn có chung một đạo thờ cúng ông bà, có chung một tổ để hướng về, có chung một miền đất tổ để nhớ, có chung một đền thờ tổ để tri ân.

Lãnh đạo TP cũng đã thực hiện nghi thức khánh thành văn bia tại Khu tưởng niệm các vua Hùng (quận 9). Công trình xây dựng Nhà văn bia đã được hoàn thành vào ngày 24-3 sau nhiều năm huy động lực lượng nhân sĩ trí thức, các học giả, nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa dân tộc… tham gia sáng tác nội dung văn bia.

Bài khắc trên văn bia của Anh hùng lao động-GS Vũ Khiêu thảo từ năm 2009 không chỉ ca ngợi công đức dựng nước của các vua Hùng mà còn điểm qua lịch sử dân tộc từ ngày dựng nước, quá trình giữ nước từ xưa tới nay…

V.THỊNH - T.HƯƠNG - D.HƯƠNG

* Mời xem toàn văn văn bia tại Khu tưởng niệm các vua Hùng (quận 9) trên plo.vn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm