Động cơ nào mà hải quan cứ làm khó?

- Đang vắt chân lên cổ làm cái chương trình “30 phút mở & khép” đặng mời một số nhân vật trò chuyện, đối thoại chơi.

- Mời ai và đối thoại về chuyện gì?

- Tui tính mời ông chủ Công ty Xuất nhập khẩu Bảo Ngọc Bình Phước, người bị khởi tố vì bị tình nghi buôn lậu gỗ. Ngoài ra, tui còn mời đại diện của Tổng cục Hải quan và Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà (Đồng Tháp) cùng gặp nhau đối thoại cho xôm tụ.

- Thế nội dung đối thoại là gì?

- À, tui sẽ hỏi doanh nghiệp suy nghĩ gì khi đang làm ăn ngon lành lại bị khởi tố oan khiến thiệt hại cả chục tỉ đồng. Sau đó, tui hỏi thêm cảm xúc doanh nghiệp ra sao khi vụ án đã đình chỉ cả năm rồi mà vẫn chưa được trả lại lô gỗ bị thu giữ trước đó…

- Thế còn với Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà và Tổng cục Hải quan thì ông hỏi câu gì?

- Tui chỉ hỏi hai câu: “Động cơ nào cứ ghim giữ lô gỗ của doanh nghiệp?” và “Làm khó cho doanh nghiệp để làm gì, để làm gì, để làm gì?”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm