Giấy tờ giả và cán bộ dỏm

- Xảy ra ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai hả?... Chà! Tình tiết dồn dập như phim xã hội đen! Nhưng sao hành hung vô lý, vô pháp, vô thiên vậy?

- Rất vô pháp, không những một mà nhiều vụ luôn. Nạn nhân mà côn đồ nhắm tới là những người tuy ở nhiều năm nhưng chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Những người dân này bị đuổi đi hoặc bị gây sức ép phải nhường lại vài phần.

- Nghe đâu sau khi bị công an “hốt”, các “đại ca” khai rằng có cán bộ huyện tiếp tay hướng dẫn làm giả giấy tờ để tạo cớ tranh chấp. Thế thì cán bộ ấy đích thị là ông “trùm” gây bất ổn.

- Đang điều tra đó nhưng nếu đúng vậy thì không xứng đáng với tư cách cán bộ hoặc là “cán bộ dỏm”. Lý do “dỏm” là vì quên “chiếc áo” của mình, nâng động cơ cá nhân lên trên lợi ích người dân và sẵn sàng coi thường rồi vi phạm pháp luật.

- Eo, nếu định nghĩa về cán bộ dỏm của ông như thế thì thực tế tại nhiều địa phương không thiếu, thậm chí nhiều nhưng chỉ chưa lộ thôi.

- Bà nói cũng có lý! Giờ tui tạm nguôi bức xúc, đợi làm rõ trắng đen vụ này rồi ta liên hệ mở rộng tiếp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm