Các y bác sĩ thực hiện hành trình tình nguyện lịch sử chưa từng có

Ngày 26-1, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam phối hợp với Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên TP Hà Nội tổ chức chương trình chúc tết Nguyên đán xuân Nhâm Dần năm 2022 Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành khu vực Hà Nội.

Phát biểu chúc Tết các y bác sĩ tình nguyện viên mạng lưới, ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những thành quả mà các y bác sĩ tình nguyện viên mạng lưới Thầy thuốc đồng hành đã đạt được, hỗ trợ to lớn cho y tế thủ đô trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Tuấn cũng chia sẻ với những khó khăn hy sinh và đặc biệt biểu dương tinh thần xung kích, tình nguyện của các y bác sĩ, các tình nguyện viên mạng lưới.

Ông Nguyễn Anh Tuấn trao bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: HẢI ĐĂNG

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, nhiều thành viên bác sĩ quản lý đã tham gia Mạng lưới từ tháng 7-2021, vượt mọi khó khăn để dành thời gian chăm sóc cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 trên cả nước, cùng tổ chức Đoàn, Hội thực hiện một hành trình tình nguyện lịch sử chưa từng có.

Nhiều thành viên là những tấm gương sáng chói của tinh thần tình nguyện, tinh thần thanh niên, tinh thần thầy thuốc trẻ Việt Nam, là lực lượng tiên phong nòng cốt để thực hiện thắng lợi, thành công Nghị quyết 128 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Triển khai từ ngày 20-12-2021, Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành Hà Nội bao gồm 1.500 bác sĩ và tình nguyện viên trên cả nước. Tính đến ngày 25-1-2022, Mạng lưới đã triển khai thực hiện 107.559 cuộc gọi thành công từ đầu số 1022, chủ động liên hệ và hỗ trợ bệnh nhân F0 điều trị tại nhà khi có danh sách của Trung tâm y tế phường gửi lên.

Tổng đài 1022 nhánh 3 (đường dây nóng của Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành Hà Nội) cũng đã nhận 3.856 cuộc gọi thành công, hỗ trợ 2.169 bệnh nhân F0 và 1.787 người dân tư vấn sức khoẻ COVID-19.

Mạng lưới Thầy Thuốc đồng hành được điều phối bởi Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Tổ Thông tin đáp ứng nhanh phòng chống dịch COVID-19 (thường trực là Bộ Khoa học & Công nghệ), lấy dữ liệu F0 trực tiếp từ CDC các tỉnh và có nhiệm vụ chính là hỗ trợ y tế địa phương trong việc sàng lọc, tư vấn sức khỏe cho bệnh nhân bị nhiễm COVID-19, hỗ trợ cấp cứu và giảm tử vong đối với F0 điều trị tại nhà.

Mạng lưới sử dụng nền tảng công nghệ tiên tiến nhất, huy động rộng rãi sự tham gia của các y bác sĩ và tình nguyện viên trên cả nước, tham gia hỗ trợ các điểm nóng về dịch trên cả nước.

Hiện, Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành đang được triển khai tại Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương, Cần Thơ và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm