Cách chức GĐ Trung tâm Giáo dục thường xuyên đánh bài ăn tiền

UBND huyện đã công bố công khai việc kỷ luật ông Linh tại trung tâm.

Theo nội dung quyết định kỷ luật này, ông Linh bị cách chức vì vi phạm phẩm chất đạo đức lối sống của người đảng viên, đạo đức nhà giáo; vi phạm tư cách người cán bộ lãnh đạo quản lý; đã tham gia đánh bài ăn tiền. Vi phạm của ông Linh đã làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, tổ chức Đảng và môi trường giáo dục trong huyện.

Trước đó, ngày 20-12- 2013, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Yên Định có quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Phạm Đức Linh; đồng thời có ý kiến đề nghị chủ tịch UBND huyện Yên Định có quyết định cách chức giám đốc Trung tâm GDTX  huyện đối với ông Linh.

Được biết, thời gian qua, trên mạng xã hội youtube xuất hiện clip có độ dài hơn 2 phút, ghi lại hình ảnh ông Phạm Đức Linh đang sát phạt nhau trên chiếu bạc, với hình ảnh, giọng nói của vị giám đốc này khá rõ. Tại chiếu bạc có nhiều người tham gia, nhưng người duy nhất không bị che mặt trong clip là ông Linh. Trong đoạn clip, ông Linh mặc áo đen, miệng hút thuốc lá, tay cầm tiền, dưới chân cũng kẹp tiền. Ông Linh có cãi cọ với một người phụ nữ, được cho là người cho ông Linh vay tiền. Khi làm việc với Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Yên Định, ông Linh đã thừa nhận mình là người trong clip và có đánh bài ăn tiền.

Ông Nguyễn Văn Chung- phó bí thư thường trực huyện ủy Yên Định cho hay “Ông Phạm Đức Linh từng là giáo viên dạy môn Lịch sử, được bổ nhiệm làm phó giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Yên Định từ năm 2005- 2012. Năm học 2012- 2013, ông Linh được bổ nhiệm làm giám đốc TTGDTX huyện Yên Định. Ông Linh là cán bộ trẻ, có năng lực, đã học cao cấp lý luận chính trị, thuộc diện Ban thường vụ huyện ủy quản lý. Thời gian qua, chúng tôi có nghe nhân dân phản ảnh ông Linh hay đánh bài ăn tiền. Chính tôi đã nhiều lần nhắc nhở ông Linh về chuyện này, nhưng rất tiếc ông Linh không tiếp thu ý kiến của cấp trên.”

 Theo HÀ ĐỒNG (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.