Cấm tụ tập ăn uống trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Đó là một trong những quy định về quản lý các hoạt động văn hóa, lễ hội, quảng cáo ngoài trời tại dự thảo Quy chế quản lý khu vực đường Nguyễn Huệ và Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh do UBND quận 1 chủ trì soạn thảo để trình TP ban hành.

Những hành vi ăn uống, gây mất trật tự… sẽ bị cấm trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: VNEXPRESS

Theo đó quận 1 đề nghị một số hành vi cấm thực hiện tại khu vực trên. Chẳng hạn hành vi làm mất mỹ quan, trật tự trong khu vực; tổ chức các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa vi phạm quy định nếp sống văn minh; buôn bán hàng rong, tổ chức ăn uống… Dự thảo quy chế cũng nghiêm cấm hành vi tụ tập đông người, gây mất trật tự công cộng; không cho phép tiến hành các quảng cáo thương mại ngoài trời dưới bất kỳ hình thức nào.

Sau khi phố đi bộ Nguyễn Huệ được triển khai, tháng 8-2015 nơi đây từng là điểm hẹn của hai cô gái làm náo loạn cả khu vực. Một số hoạt động văn hóa tự phát cũng gây nhiều ý kiến trái chiều như lễ hội Halloween hóa trang thành ma quỷ của hàng trăm người…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm