Cận cảnh chiếc trực thăng rơi gãy đuôi ở Phú Quý

Cận cảnh chiếc trực thăng rơi gãy đuôi ở Phú Quý ảnh 1Cận cảnh chiếc trực thăng rơi gãy đuôi ở Phú Quý ảnh 2Cận cảnh chiếc trực thăng rơi gãy đuôi ở Phú Quý ảnh 3Cận cảnh chiếc trực thăng rơi gãy đuôi ở Phú Quý ảnh 4Cận cảnh chiếc trực thăng rơi gãy đuôi ở Phú Quý ảnh 5Cận cảnh chiếc trực thăng rơi gãy đuôi ở Phú Quý ảnh 6Cận cảnh chiếc trực thăng rơi gãy đuôi ở Phú Quý ảnh 7
Máy bay trực thăng Mi8 là loại máy bay 2 động cơ, có trọng lượng 12 tấn, do Nga sản xuất. Dòng máy bay này hiện tại vẫn không ngừng được cải tiến và tiếp tục sản xuất, được cho là có lượng nhập khẩu lớn nhất thế giới
Máy bay trực thăng MI8 được Quân chủng Phòng không Không quân sử dụng từ năm 1973 đến nay.Theo thông tin từ sư đoàn 370 Quân chủng Phòng không Không quân, chiếc Mi8 số hiệu 7850 gặp nạn tại đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận vào sáng 26/3 thường xuyên làm nhiệm vụ cấp cứu tại Trường Sa. Ngoài ra máy bay này thường xuyên tham gia tìm kiếm cứu hộ - cứu nạn, cứu trợ người dân trong các trận bão lũ ở miền Trung, miền Tây Nam Bộ. (Theo VNN) 
PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.