Cận cảnh xe khách lật làm 2 người chết tại Đà Nẵng

Ngay sau khi hiện trường vụ lật xe được giải phóng, chiếc xe khách 30 chỗ BKS 51B-237.06 được CSGT Công an huyện Hòa Vang đưa về kho tạm giữ phương tiện trên quốc lộ 14B.

Theo quan sát, toàn bộ phần kính chắn gió trên xe vỡ nát. Vụn kính cùng các vệt máu vương vãi khắp các hàng ghế, sàn xe. Thông tin trên xe cho thấy xe này thuộc Công ty Vận tải Phát Thịnh, trụ sở tại huyện Bình Chánh, TP.HCM. Đây là xe hợp đồng chở khách vào dịp Tết, chạy tuyến TP.HCM - Quảng Trị.

Như đã thông tin, vụ lật xe khác xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, trên đường tránh Nam Hải Vân (đoạn qua xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng). 

Tài xế xe khách được xác định tên Trần Quốc Việt, sinh năm 1978 ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hiện đã có 2 người tử vong tại chỗ, 11 bị thương đang cấp cứu ở Bệnh viện Đà Nẵng. Số còn lại bị xây xát nhẹ.

Hiện Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ đã đến hiện trường kiểm tra. Trước mắt Đà Nẵng đã hỗ trợ gia đình mỗi người chết 5 triệu đồng.

CSGT Công an huyện Hòa Vang điều xe cẩu kéo chiếc xe khách bị lật về kho bãi trên Quốc lộ 14B. Ảnh: Tấn Việt

Toàn bộ phần kính chắn gió trên xe vỡ nát. Ảnh: Tấn Việt

Chiếc xe được kéo về kho tạm giữ phương tiện vi phạm giao thông. Ảnh: Tấn Việt

Thân xe vỡ nát, trầy xướt nghiêm trọng. Ảnh: Tấn Việt

Thông tin về chủ doanh nghiệp xe khách bị lật tại Đà Nẵng. Doanh nghiệp này ở huyện Bình Chánh, TP.HCM. Ảnh: Tấn Việt

Phần đầu xe hư hỏng nghiêm trọng. Ảnh: Tấn Việt

Vụn kính cùng các vệt máu vương vãi trên các hàng ghế. Ảnh: Tấn Việt

Danh sách người gặp nạn. Ảnh : Tấn Việt. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm