Cân nhắc ‘cấm cửa’ tàu thuyền ở bến Bạch Đằng

Theo UBND TP, phát triển du lịch đường sông nằm trong định hướng của TP nhằm khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của hệ thống sông, kênh, rạch và tạo ra sản phẩm du lịch hấp dẫn, độc đáo. Do vậy TP giao Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) phối hợp hoàn chỉnh quy hoạch chỉnh trang, mô hình khai thác, quản lý công viên cảng Bạch Đằng. Công viên này phải đáp ứng nhu cầu du lịch trên sông và là nơi thưởng ngoạn, thư giãn, vui chơi của người dân, đồng thời phải kết nối hài hòa với phố đi bộ Nguyễn Huệ (dự kiến chính thức hoạt động từ ngày 20-4).

Bến Bạch Đằng đang được chỉnh trang để thành cảng du lịch khang trang. Tuy nhiên, việc tạm đóng bến từ cuối tháng 3 đã ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều doanh nghiệp du lịch, các hãng tàu khách, tàu nhà hàng và tàu cánh ngầm.

GIA NGHĨA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm