Cần Thơ: Chưa có bến nước đạt chuẩn cho xe cứu hỏa

Ngày 7-12, Học viện Cảnh sát nhân dân phối hợp với Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ tổ chức hội thảo khoa học “Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác PCCC trên địa bàn TP Cần Thơ”.

Tham dự hội thảo còn có lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an), ĐH PCCC và Cảnh sát PCCC một số tỉnh, thành phía Nam.

Trung tướng, GS-TS Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện CSND (phải) và Thiếu tướng - TS Trần Thị Ngọc Đẹp, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ, chủ trì hội thảo.

Theo thống kê, trong năm năm (2012-2016), trên cả nước xảy ra 11.461 vụ cháy, làm chết 360 người, bị thương 957 người, thiệt hại về tài sản hơn 6.000 tỉ đồng. Trung bình mỗi năm xảy ra 2.230 vụ cháy, làm chết 72 người, bị thương 191 người, thiệt hại khoảng 1.229 tỉ đồng. Và tình hình cháy nổ còn đang diễn biến hết sức phức tạp.

Trong chín tháng đầu năm, cả nước xảy ra trên 3.000 vụ cháy, làm chết 73 người, bị thương 145 người, gây thiệt hại về tài sản trên 1.500 tỉ đồng.

Riêng Cần Thơ, theo Thiếu tướng - TS Trần Thị Ngọc Đẹp, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ, thì tình hình cháy nổ cũng diễn biến hết sức phức tạp trong thời gian gần đây.

“Mặc dù giảm về số vụ cháy nổ so với giai đoạn trước khi thành lập Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ nhưng thiệt hại có chiều hướng gia tăng do nhận thức của một bộ phận người dân và một số lãnh đạo đơn vị cơ sở đối với công tác PCCC chưa cao, cơ sở phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác PCCC và CNCH còn thiếu…” - Thiếu tướng Đẹp cho biết.

Theo Thiếu tướng Đẹp, TP Cần Thơ mặc dù là địa bàn sông nước nhưng chưa có bến lấy nước đạt chuẩn cho xe chữa cháy, phải phụ thuộc vào thủy triều; số lượng các trụ lấy nước trên địa bàn còn thiếu; gần 50% tuyến đường, hẻm không đáp ứng cho xe chữa cháy lưu thông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm