Cần Thơ: Điều động nhiều Giám đốc Sở, Bí thư cấp huyện

Ngày 2-3, Thành ủy Cần thơ tổ chức Lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Bí thư và Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ trao các quyết định cho chín cán bộ ngày 2-3. Ảnh: HP

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định, ông Nguyễn Hoàng Ba, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ thôi giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ, để chuyển công tác về Quận ủy Ô Môn, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Quận ủy Ô Môn, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Vũ Phương, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Ô Môn, nay thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Quận ủy Ô Môn, nhiệm kỳ 2020-2025 để chuyển công tác về Hội Nông dân TP nhận nhiệm vụ; Đồng thời quyết định giao Đảng đoàn Hội Nông dân TP lãnh đạo giới thiệu ông Phương bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân TP nhiệm kỳ 2018-2023.

Ông Đỗ Thanh Thảo, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, nay thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh để chuyển công tác về Sở TN&MT nhận nhiệm vụ; Đồng thời quyết định giao Ban cán sự đảng UBND TP lãnh đạo bổ nhiệm ông Thảo giữ chức Giám đốc Sở TN&MT.

Ông Phạm Thế Vinh, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP, nay thôi giữ chức Giám đốc Sở Ngoại vụ để chuyển công tác về Quận ủy Ô Môn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Quận ủy Ô Môn, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Thành ủy viên, Phó Chánh Thanh tra TP, nay thôi giữ chức Phó Chánh Thanh tra TP, để chuyển công tác về Sở Ngoại vụ TP nhận nhiệm vụ. Đồng thời, quyết định giao Ban cán sự đảng UBND TP lãnh đạo bổ nhiệm bà Điệp giữ chức Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.

Ông Châu Việt Tha, Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cờ Đỏ, nay thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cờ Đỏ để chuyển công tác về Sở Nội vụ TP nhận nhiệm vụ. Đồng thời, quyết định giao Ban cán sự đảng UBND TP lãnh đạo bổ nhiệm ông Tha giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ.

Ông Huỳnh Mười Một, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thảnh ủy, nay thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy để chuyển công tác về Huyện ủy Cờ Đỏ, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Cờ Đỏ, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Quốc Cường – Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND TP, nay thôi giữ chức Trưởng Ban Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND TP để chuyển công tác về Quận ủy Cái Răng, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Quận ủy Cái Răng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Văn Sử - Thành ủy viên, Giám đốc Sở TN&MT, nay thôi giữ chức Giám đốc Sở TN&MT để chuyểnc ông tác về Quận ủy Cái Răng, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Quận ủy Cái Răng, nhiệm kỳ 2020-2025.

"Đề nghị bắt tay ngay vào công việc mới"

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh mong các lãnh đạo cũ phối hợp chặt chẽ với các lãnh đạo mới, tổ chức cơ quan đoàn kết, trong sạch, vững mạnh.

Ông Mạnh đề nghị các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, các bước cần phải làm để các cán bộ nhanh nhất tiếp quản công việc, phát huy được hiệu quả bộ máy của nhiệm kỳ mới.

“Đề nghị tất cả các đồng chí nhận quyết định ngày hôm nay đều là những vị trí hết sức quan trọng ở những góc độ khác nhau của TP, ở các ngành quan trọng của TP, cũng như những quận, huyện rất lớn và có ý nghĩa sống còn đối với sự thành công của cả nhiệm kỳ.

Do vậy tôi đề nghị các đồng chí nhận quyết định ngày hôm nay, ngay từ chiều hôm nay phải bắt tay vào công việc mới, chuẩn bị với tất cả những năng lực tốt nhất của mình, phối hợp với tập thể, lãnh đạo đơn vị, khẩn trương triển khai công việc, đưa năm 2021 nhiều khó khăn, thách thức thành một năm thành công” – ông Mạnh gửi gắm. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm