Cần Thơ dùng ngân sách hỗ trợ đội bóng đến năm 2021

Chiều 7-12, HĐND TP Cần Thơ thông qua 14 nghị quyết và bế mạc kỳ họp, trong đó có nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách năm 2018 có nội dung chi cho đội bóng 19,5 tỉ đồng.

Các đại biểu giơ tay biểu quyết thông qua nghị quyết của HĐND tại kỳ họp thứ 7 HĐND TP Cần Thơ chiều 7-12. Ảnh: NN

Trước đó, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống đã có bài phát biểu giải trình về các vấn đề đại biểu nêu ra tại kỳ họp này trước khi các đại biểu thông qua các nghị quyết.

Theo Chủ tịch UBND TP Võ Thành Thống, trước đây đội bóng đá Cần Thơ do Sở VH-TT&DL quản lý và được ngân sách đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động. Từ khi đội bóng tham gia giải bóng đá chuyên nghiệp V-League thì theo quy định, đội bóng phải thuộc doanh nghiệp quản lý. Để duy trì đội bóng đá Cần Thơ, TP đã giao nhiệm vụ cho Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ quản lý. Từ đó đội bóng đá Cần Thơ trở thành Câu lạc bộ bóng đá Xổ số kiến thiết Cần Thơ.

Hằng năm câu lạc bộ đội bóng phải chi khoảng 55 tỉ đồng trong khi chi phí của Công ty Xổ số kiến thiết TP Cần Thơ theo quy định chỉ đảm bảo được 35 tỉ đồng. TP cũng đã chỉ đạo câu lạc bộ bóng đá tăng cường công tác vận động tài trợ để duy trì đội bóng nhưng vẫn chưa thể cân đối được nguồn.

"Do đó, UBND TP đã báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chủ trương cho hỗ trợ chi từ ngân sách để đội bóng được tiếp tục hoạt động và thanh toán các khoản tạm ứng của các năm trước đây, đồng thời phải trả hết nợ tạm ứng đến năm 2021 và đến thời điểm này TP sẽ không còn tiếp tục hỗ trợ cho đội bóng nữa” - ông thông tin.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống tại kỳ họp thứ 7 HĐND TP Cần Thơ. Ảnh: NN

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng cho biết năm 2018, TP Cần Thơ chọn chủ đề năm là “Kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị TP tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân". Mục tiêu cải cách hành chính, sắp xếp tinh giản biên chế gắn với cải cách công vụ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế đồng bộ, toàn diện, nhất là các ngành và lĩnh vực trọng tâm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với chú trọng cải thiện nền tảng cho tăng trưởng chất lượng, hiệu quả và sáng tạo, nâng cao năng suất lao động và tăng cường năng lực cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và nền kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân…

Trước đó, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND TP Cần Thơ chiều 5-12 đưa ra đề nghị HĐND xem xét việc Cần Thơ chi ngân sách 19,5 tỉ đồng cho đội bóng hằng năm vì nội dung chi không thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước. Trong phần thảo luận tổ ngày 6-12 nhiều đại biểu cũng đưa vấn đề này ra bàn thảo…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm