Cần Thơ: “Một cửa liên thông” chưa giúp ích nhiều cho thủ tục đất đai

Theo bà Phượng, cơ chế một cửa liên thông trong việc giải quyết các thủ tục đầu tư (bao gồm đầu tư - xây dựng - đất đai) tại TP Cần Thơ triển khai đã gần một năm nhưng cán bộ chưa có nhiều kinh nghiệm. Một số thủ tục chưa nhất quán, hồ sơ bị thiếu hay sai chỗ nào đó phải trả lại nhưng không kèm hướng dẫn nên chủ đầu tư mất nhiều thời gian đi lại, chỉnh sửa.

“Một cửa liên thông mới làm nhiệm vụ trung chuyển. Các doanh nghiệp bất động sản góp ý với chúng tôi là bộ phận này nên có cán bộ chuyên môn, am tường thủ tục và quy trình một cửa để tiếp nhận hồ sơ, tránh làm mất thời gian của doanh nghiệp, chủ đầu tư” - bà Phượng nói.

Ngoài ra, ông Nguyễn Phương Lam - Phó Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp (VCCI) Cần Thơ cũng cho rằng TP đầu tư cho cơ chế một cửa liên thông chưa nhiều, quy trình chưa đưa ra được mốc thời gian giải quyết cụ thể một hồ sơ khi nào được trả…

NHẪN NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm