Cần Thơ: Mừng 50 em bé thụ tinh trong ống nghiệm thành công

Phát biểu tại buổi lễ, BS Nguyễn Hữu Dự, Phó Giám đốc bệnh viện, cho biết giữa năm 2010 bệnh viện tổ chức khánh thành khu TTTON và đưa vào hoạt động. Năm 2011, cặp song sinh đầu tiên TTTON ra đời. Kể từ đó đến nay, bệnh viện đã thực hiện tốt các kỹ thuật đã chuyển giao như kích thích buồng trứng, chọc hút trứng, tiêm tinh trùng vào buồng trứng, trữ phôi, chuyển phôi, xin cho trứng…

Anh Ngô Hoài Phương (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cùng vợ và con trai 12 tháng tuổi (một trong 50 ca TTTON thành công) tại buổi lễ sáng 11-1. Ảnh: N.NAM

“Khoa Hiếm muộn đã thực hiện 110 ca TTTON và đã thành công 50 ca với tỉ lệ 45,4%. Bệnh viện trở thành đơn vị thứ 13/18 của cả nước và là đơn vị đầu tiên triển khai kỹ thuật TTTON tại khu vực ĐBSCL, góp phần đáp ứng sự mong mỏi và nhu cầu, giảm chi phí điều trị cho các cặp vợ chồng hiếm muộn tại Cần Thơ nói riêng và ĐBSCL nói chung” - ông Dự cho hay.

NHẪN NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm