Cần Thơ: Tỉ lệ cử tri đi bầu cử thêm đạt 99,58%

Chiều 29-5, ông Nguyễn Hoàng Vân - Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ cho biết thống kê đến 15 giờ hôm nay (29-5), tỉ lệ cử tri đi bầu cử thêm hai đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tại sáu quận, huyện đã đạt 99,58%.

Cử tri phường Trà Nóc (quận Bình Thủy) đi bầu cử thêm ngày 29-5. Ảnh: N.NAM

Cụ thể, theo ông Vân tính đến 15 giờ cùng ngày, có 622.208/624.823 cử tri trên địa bàn hai đơn vị bầu cử số 2 và số 3 đi bầu. Hai quận Thốt Nốt và Ô Môn đã đạt tỉ lệ cử tri đi bầu là 100%, quận Bình Thủy đạt 99,5%, các huyện Thới Lai đạt 99,26%, Cờ Đỏ đạt 99,31%, Vĩnh Thạnh đạt 99,22%.
Ông Vân cũng cho biết theo quy định dù đạt 100% tỉ lệ cử tri đi bầu nhưng các tổ bầu cử cũng phải đợi đến 19 giờ cùng ngày mới lập biên bản kết thúc việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu trong đêm nay.
Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, theo ấn định TP Cần Thơ được bầu bảy đại biểu Quốc hội trên tổng số 13 ứng cử viên. Tuy nhiên, cuộc bầu cử ngày 22-5 mới chỉ bầu được năm đại biểu Quốc hội. Sau đó Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ báo cáo xin ý kiến và được Hội đồng Bầu cử Quốc gia đồng ý cho tổ chức bầu cử thêm hai đại biểu Quốc hội vào ngày 29-5 tại sáu quận, huyện như nêu trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm