Cần Thơ: Tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở đầu tiên

Ngày 5-5, Đảng bộ phường Thới Hòa, quận Ô Môn, TP Cần Thơ tổ chức Đại hội (ĐH) đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là tổ chức cơ sở Đảng được Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ cho tổ chức ĐH điểm trước khi tổ chức ĐH Đảng cấp cơ sở trên diện rộng.

Ông Đào Công Nhanh - Phó vụ trưởng Vụ III, Ban Tổ chức Trung ương; ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, cùng các Ủy viên BTV Thành ủy, lãnh đạo quận Ô Môn… đã đến dự.

Đường phố phường Thới Hòa. Ảnh: NAM GIAO

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ phường Thới Hòa đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết ĐH Đảng bộ phường đề ra như thu ngân sách nhà nước đạt trên 112% kế hoạch, xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị….  

Thời gian qua, Cấp ủy Đảng thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên...

Nơi diễn ra đại hội. Ảnh: NAM GIAO

Đại hội đã thảo luận và thống nhất đề ra 13 chỉ tiêu trên các lĩnh vực lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, tại đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 ủy viên. Bà Hồ Thị Kim Loan - Quận ủy viên, tái đắc cử Bí thư Đảng ủy phường.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa XIII sau đó tiến hành họp phiên đầu tiên bầu BTV Đảng ủy phường. Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường nhiệm kỳ mới năm ủy viên.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ phường Thới Hòa khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: NAM GIAO

Đại hội cũng đã bầu 14 đại biểu dự ĐH đại biểu Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó có hai đại biểu dự khuyết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm