Cảnh báo việc lừa gom sổ đỏ đất lâm nghiệp

Khi phát hiện doanh nghiệp, cá nhân có nghi vấn lừa đảo thì báo ngay cho lực lượng công an.

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết gần đây một số tổ chức, cá nhân đến một số địa phương ở Phú Yên tự xưng là người của Chính phủ hoặc các bộ Công an, Tài chính, NN&PTNT… giới thiệu môi giới cho các doanh nghiệp, cá nhân thu gom sổ đỏ đất lâm nghiệp để lập dự án, xin hỗ trợ vốn trồng rừng. Thủ đoạn của những người này là lợi dụng các dự án, chương trình trồng rừng của Chính phủ hoặc tự bịa ra các dự án để gom sổ đỏ và hứa hẹn sẽ cấp 20-30 triệu đồng/ha để thực hiện các dự án trồng rừng, người “môi giới” sẽ được hưởng từ 500.000 đến 2 triệu đồng/ha khi dự án được giải ngân.                

T.LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm