Cắt bỏ thành công khối u gây biến dạng khuôn mặt bé gái

Trước đó, bệnh nhân Nguyễn Thị Minh T. (15 tuổi), nhập viện trong tình trạng bị nổi bướu ở vùng mặt trái. Bướu có kích thước lớn 15x10 cm và lan sâu vào khoang cạnh hầu, chiếm gần toàn bộ má và mang tai trái, bao quanh thần kinh mặt (thần kinh số VII).

Cắt bỏ thành công khối u gây biến dạng khuôn mặt bé gái ảnh 1  Cháu T. trước và sau khi được phẫu thuật. Ảnh: TT

Theo người nhà bệnh nhân, cháu bị nổi bướu ở vùng mặt trái từ lúc mới sinh ra. Khi T. được 16 tháng tuổi, gia đình đã đưa cháu đi nhiều nơi để khám chữa bệnh nhưng các bệnh viện này đều từ chối phẫu thuật. Do đó, bướu ngày càng lớn, gây biến dạng mặt và nhiễm trùng.

Qua hội chuẩn, các bác sĩ bệnh viện Ung thư Đà Nẵng quyết định thực hiện các phẫu thuật khó và phức tạp này. Sau gần năm giờ, kíp mổ đã cắt bỏ toàn bộ bướu cùng với tuyến mang tai và giữ nguyên vẹn được thần kinh mặt. Hiện sức khỏe bệnh nhân đang dần ổn định.

TẤN TÀI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm