Cầu bị cuốn trôi, lũ dâng, hàng trăm hộ dân bị cô lập

Do ảnh hưởng bão số 9, một số tuyến đường giao thông huyết mạch trên địa bàn tỉnh Kon Tum bị chia cắt do sạt lở, cây cối gãy đổ, hàng trăm hộ dân bị cô lập.

Cầu sắt bị cuốn trôi, nước lũ dâng cao khiến nhiều người dân bị cô lập. Ảnh: T.THANH

Đến 12 giờ 30 trưa ngày 28-10, tại Km 88+450, quốc lộ 24 tuyến đường huyết mạch nối liền tỉnh Quảng Ngãi lên Tây Nguyên, có tổng chiều dài 165 km đang bị ách tắc, phương tiện lưu thông rất khó khăn.

Riêng tại Km 87+90 của tuyến quốc lộ này có hai đến điểm sạt lở, phương tiện tạm thời không qua lại được.

Theo UBND huyện Kon Rẫy, lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày, tuyến đường huyện vào xã Đăk Pne do lũ lớn đã cuốn trôi hoàn toàn cầu dàn sắt. Hiện ba thôn của xã với 438 hộ, 1.468 khẩu đã bị chia cắt hoàn toàn.

Đặc biệt, trên thủy điện thượng Kon Tum, mực nước hồ lúc 11 giờ trưa nay vẫn đang dâng cao. Phía đơn vị vận hành thủy điện đang cố gắng điều tiết với lưu lượng xả nhỏ hơn lưu lượng về để giảm lũ cho hạ du.

Trước tình hình diễn biến phức tạp do bão lũ, Sở NN&PTNT tỉnh Kon Tum đã tổ chức thành lập năm đoàn kiểm tra công tác ứng phó với cơn bão số 9 tại các địa phương bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề bởi bão số 9.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm