VỤ “CHẶT CÂY XANH Ở HÀ NỘI”

Cây vàng tâm không có trong danh sách cây trồng của Hà Nội?

 Hàng cây mới trồng trên đường phố Hà Nội

Chiều 26-3, trả lời qua điện thoại, ông Trần Tuấn Việt - Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Tiếp thị VPBank cho biết: “VPBank chỉ tài trợ ủng hộ chủ trương xã hội hóa trồng cây xanh của TP. Chúng tôi cũng không biết họ trồng cây gì, ai trồng. Đến thời điểm này VPBank vẫn chưa xuất tiền tài trợ vì còn chờ hóa đơn chi phí trồng cây từ TP chuyển sang”. Trước đó, trả lời PV, ông Đỗ Ngọc Hoàng - Tổng Giám đốc Công ty Cây xanh Hà Nội khẳng định: “Không biết đơn vị nào trồng cây mới tại đường Nguyễn Chí Thanh, đơn vị tôi chỉ chặt hạ, di chuyển các cây xanh cũ tại tuyến phố này”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tại Quyết định 1495 ngày 18-3-2014 của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa và hồ TP Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 thì cây vàng tâm không có trong danh sách gợi ý loại cây xanh trồng trong đô thị. Quy hoạch này chỉ gợi ý một số loại cây trồng như: Ngũ gia bì, đa, tếch, bàng, trúc đào, nguyệt quế, long não, phượng…

TRỌNG PHÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm