Chánh án TAND Tối cao tiếp thẩm phán Tòa án Tối cao Hoa Kỳ

Chánh án Trương Hòa Bình đã giới thiệu về hệ thống tòa án bốn cấp theo quy định của Luật Tổ chức TAND 2014 và mong muốn bà thẩm phán giới thiệu về nền tư pháp Hoa Kỳ, tính độc lập của thẩm phán và đặc biệt là quy trình để kháng cáo vụ án lên Tòa án Tối cao… Bà Ruth Bader Ginburg chia sẻ một số quy định của Hiến pháp Hoa Kỳ liên quan đến hoạt động của tòa án.

Tham gia buổi tiếp có bà Nguyễn Thúy Hiền (nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp) vừa được bổ nhiệm làm phó chánh án TAND Tối cao. 

Đ.MINH

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.