VỤ “PHÓ CHÁNH THANH TRA XIN TRẺ LẠI … BA TUỔI”

Chánh thanh tra tỉnh xác minh đơn tố cáo của cấp phó

“Tôi thực hiện nhiệm vụ một cách khách quan, vô tư theo chỉ đạo của UBND tỉnh và phân công của lãnh đạo Sở” - ông Nhơn nói.

Được biết trước đó, chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang giao ông Lưu Ngọc Đông, Chánh Thanh tra tỉnh, kiểm tra, xác minh, kết luận và kiến nghị biện pháp xử lý tố cáo của ông Đoàn. Theo đó, ông Đoàn tố cáo ông Nguyễn Thành Nhơn cố ý không báo cáo chủ tịch UBND tỉnh kết quả thẩm tra, xác minh có cơ sở khẳng định ông Đoàn sinh năm 1958…

Ông Đông cho biết đang lập tổ xác minh và nói trong trường hợp này cũng gặp khó, dù vấn đề khiếu nại, tố cáo này thuộc thẩm quyền.

Trước đó, ông Đoàn xin giảm năm sinh ba tuổi (từ 1955 thành 1958) nhưng sau khi Sở Tư pháp xác minh và UBKT Tỉnh ủy vào cuộc thì ông Đoàn bị UBKT Tỉnh ủy kết luận chưa chấp hành nghiêm các quy định. Ngoài ra, ông Đoàn là cán bộ chủ chốt cấp tỉnh nhưng thiếu cân nhắc trong việc làm, thiếu gương mẫu, chấp hành chưa nghiêm quy định những điều đảng viên không được làm, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng…

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm