Chất thải ở Đà Nẵng có chữ Formosa

Tuy nhiên, các bao bì này không liên quan đến chất thải nguy hại hay chứa chất thải của Formosa Hà Tĩnh.

Theo Đại tá Nhơn, Tập đoàn Formosa của Đài Loan sản xuất nhiều mặt hàng. Ở Đà Nẵng, họ có Công ty TNHH Apple Film Đà Nẵng (KCN Hòa Cầm) mua hạt nhựa tinh chất của Công ty nhựa Formosa Đài Loan để làm ra cacbon, sử dụng trong linh kiện đồ điện tử. “Doanh nghiệp này dùng xong hạt nhựa thì thải bao bì ra ngoài. Công ty Ánh Dương thu gom các bao bì đó để xử lý nhưng dùng nó đựng xỉ sắt, vải vụn. Không có chất thải của Formosa Hà Tĩnh đưa vào Đà Nẵng chôn lấp” - Đại tá Nhơn khẳng định.

Trước đó, người dân ở phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) phát hiện Công ty TNHH MTV Dịch vụ Môi trường Ánh Dương chôn lấp chất thải trái phép nên báo cơ quan chức năng. PC49 xác định có khoảng 10 tấn chất thải (người dân nghi ngờ là chất thải nguy hại - NV) nên đã phong tỏa hiện trường và lấy mẫu xét nghiệm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm