Cháy cơ sở dệt, một người tử vong

Theo thông tin, hơn 3 giờ sáng cùng ngày, những hộ dân sống trong khu phố bị đánh thức do khói đen lan rộng. Nhiều người tiến hành kiểm tra, phát hiện căn nhà làm cơ sở dệt tại đây phát hỏa đã hô hoán. Lực lượng tại chỗ kéo nước, bình CO2 tham gia ứng cứu nhưng bất lực.

Cháy cơ sở dệt, một người tử vong ảnh 2
 

Cháy cơ sở dệt, một người tử vong ảnh 3
Hiện trường  và đông đảo người dân hiếu kỳ tụ tập 

"Chúng tôi đưa các thiết bị chữa cháy đến hiện trường. Tuy nhiên, số đông không tiếp cận được bên trong bởi cửa ngoài bị khóa trái, sức nóng cửa lửa và khói đen đặc vây quanh", những người tham gia chữa cháy kể lại.

Nhận được tin báo, nhiều xe nước chuyên dụng, hàng chục chiến sĩ thuộc PCCC quận Tân Phú được huy động. Lính cứu hỏa nhanh chóng phá cửa, kéo vòi rồng phun nước tứ phía ngăn lửa bùng lên, cháy lan. Khoảng hai giờ sau, đám cháy được khống chế.

Hỏa hoạn làm căn nhà làm cơ sở dệt bị thiêu rụi. Tài sản, máy móc, vật liệu cháy đen, hư hại. Cạnh đó, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể người đàn ông tử vong ở bên trong. Nạn nhân tên Phạm Cường (31 tuổi, quê Quảng Nam). Ông Cường bị ngạt khói do không thoát ra khỏi đám cháy.

Tại hiện trường, hàng trăm người dân hiếu kỳ hay tin vây quanh đến chứng kiến và lượng giao thông di chuyển quá đông đã gây nên cảnh hỗn loạn tại khu vực xảy ra sự cố. Công an địa phương, dân quân, cảnh sát phải lập rào chắn ngăn dòng người.

Những người sống tại đây cho biết: "Căn nhà trên do ông Cường thuê lại và được hoạt động dưới hình thức một cơ sở dệt dạng doanh nghiệp tư nhân".

Khoảng 9 giờ 30, nạn nhân được chuyển về nhà xác An Bình. Lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm làm rõ nguyên nhân.

XUÂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm