Cháy cơ sở phế liệu, trường mầm non hỗn loạn

Cạnh hiện trường vụ cháy khoảng 50 m là Trường Mầm non Hồng Mai. Tại đây có hơn 20 trẻ nhỏ đang theo học được giáo viên, nhân viên của trường nhanh chóng đưa các em ra ngoài an toàn. Hàng chục phụ huynh hay tin vội đến trường đón con gây nên cảnh hỗn loạn.

Lực lượng cảnh sát PCCC quận 12 điều hơn bốn xe nước cùng hàng chục lính cứu hỏa có mặt chữa cháy. Gần 14 giờ cùng ngày đám cháy mới được khống chế. Hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng nhiều tài sản, vật dụng của cơ sở Tâm Phát bị thiêu rụi.

Hiện trường vụ cháy ở cơ sở phế liệu Tâm Phát (quận 12, TP.HCM). Ảnh: XN

Trước đó, khoảng 1 giờ cùng ngày, cơ sở sản xuất dầu chai trên đường 49 xã Tân Thông Hội (huyện Củ Chỉ) phát ra tiếng nổ lớn. Người dân địa phương giật mình tỉnh giấc, chạy đến tìm hiểu. Khi kiểm tra họ phát hiện cơ sở đang bốc cháy.

Lực lượng PCCC huyện Củ Chi huy động hơn 40 cảnh sát và sáu xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường. Hơn sáu giờ triển khai nghiệp vụ, lửa được dập tắt. Tại hiện trường, nhà xưởng rộng hơn 500 m2 chìm trong biển lửa. Nhiều máy móc, tài sản bên trong cháy thành than, hư hại.

Chiều 3-6, cơ quan chức năng vẫn đang phong tỏa khu vực xảy ra cháy để khám nghiệm làm rõ nguyên nhân, thống kê thiệt hại.

XUÂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.