Cháy rừng phòng hộ ở huyện đảo Phú Quốc

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 16-3, lửa bùng cháy ở khu vực rừng phòng hộ thuộc ấp Suối Mây, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang).

Theo ông Huỳnh Long Hải, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Phú Quốc, đường lên khu vực xảy ra cháy là dốc đá hiểm trở, thời tiết tại Phú Quốc nắng gắt cộng với có gió nên đám cháy nhanh chóng lan ra khiến cho việc chữa cháy khó khăn càng khó khăn hơn.

“Đến gần 17 giờ, đám cháy rừng đã được khống chế. Lực lượng kiểm lâm đang kiểm đếm, thống kê chính xác mức độ thiệt hại. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân do người dân đốt rẫy khiến lửa cháy lan vào khu vực rừng phòng hộ”, ông Huỳnh Long Hải cho biết thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm