Chém bạn, lấy xe trừ nợ

Tháng 8-2013, bạn của Nhẫn là Trần Anh Ca nhờ Nhẫn bảo lãnh thế chấp giấy đăng ký xe máy cho một người vay 2 triệu đồng, trả lãi 10.000 đồng/ngày, hẹn 15 ngày sau sẽ trả hết nợ.

 
Bị cáo Nguyễn Văn Nhẫn trước vành móng ngựa. Ảnh: H.VĂN

Sau đó Ca thất hứa. Khoảng 22 giờ ngày 25-10-2013, Ca gọi điện thoại hẹn Nhẫn đến chốt đèn tín hiệu giao thông trước Công an phường Ngọc Hiệp trả nợ. Nhẫn đến, mang theo một cái rựa, gặp Ca đang ngồi trên xe máy đợi sẵn cùng một người bạn. Ca đưa cho Nhẫn 400.000 đồng, bảo Nhẫn tự lo phần còn lại. Nhẫn yêu cầu Ca phải trả cả gốc lẫn lãi, nếu không thì lấy xe máy của Ca đưa cho chủ nợ. Ca không chịu, Nhẫn lấy rựa mang theo gí vào cổ Ca rồi chém vào đầu nhưng Ca đội mũ bảo hiểm nên không bị thương tích. Ca hoảng sợ cùng bạn bỏ chạy, để lại xe máy. Nhẫn đem xe về nhà cất. Sáng hôm sau, Công an phường Ngọc Hiệp mời Nhẫn lên làm việc, thu giữ chiếc xe trên.

HOÀNG VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm