Chém chết bạn nhậu chỉ vì bị chê

TAND tỉnh Thanh Hóa vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thế Đốc (SN 1950), ngụ ở xã Định Tường (Yên Định, Thanh Hóa) phạm tội giết người.

Theo cáo trạng, vào chiều 21-8-2013, ông Đốc đang ngồi uống rượu cùng với bạn thì hai anh Lê Đình Thời (SN 1971) và Lê Trí Chứ (SN 1961), ngụ cùng địa phương đến chơi nhà. Sau đó cả bốn người ngồi nhậu cùng nhau.

Khi đã ngấm rượu, cả hai anh Thời và Chứ có lời lẽ trách móc ông Đốc. Ông Đốc lặng lẽ rời bàn nhậu, vào trong nhà lấy ra một thanh kiếm dài 80cm sắc bén lao ra bàn nhậu. Thấy vậy cả Thời và Chứ định chạy thì bị ông Đốc lao tới chém tới tấp cho đến khi Thời gục chết.

Chưa dừng lại, ông Đốc tiếp tục vác kiếm đuổi theo, chém nhiều nhát vào người, khiến anh Chứ gục ngất ngay tại chỗ. Sau đó ông Đốc lôi anh Chứ vào nhà khóa cửa lại thì bị người hàng xóm phát hiện kêu mọi người đến, đồng thời phá khóa đưa anh Chứ đi cấp cứu. Hậu quả anh Thời chết, anh Chứ bị tổn hại 38% sức khỏe.

Ngay sau đó, ông Đốc đã đến cơ quan công an tự thú, thừa nhận toàn bộ hành vi. Căn cứ vào mức độ, hành vi phạm tội, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Thế Đốc 15 năm tù tội giết người và 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Tổng hợp hình phạt là 20 năm tù, đồng thời bồi thường cho gia đình bị theo quy định.

ĐẶNG TRUNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm