Chém chết chồng vì đưa vợ bé về nhà

Trong phiên xử ngày 9-1, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Ngô Thị Hồng Thắm (SN 1986, ngụ quận 6) 8 năm tù về tội “Giết người”.
Bị cáo Ngô Thị Hồng Thắm hối hận về phút nông nổi của mình

Bị cáo Ngô Thị Hồng Thắm hối hận về phút nông nổi của mình

Theo cáo trạng, Thắm và anh Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1985) sống chung như vợ chồng từ năm 2003 và đăng ký kết hôn vào 2011.

Sau gần 10 năm chung sống, cả hai đón chào đứa con đầu lòng nhưng cũng chính lúc này, tình cảm gia định lại phát sinh nhiều mâu thuẫn do Thắm nghi ngờ chồng có vợ bé. Có lần, Tuấn còn đánh và đuổi Thắm về nhà mẹ ruột.

Ngày 15-6-2013, Tuấn dẫn một cô gái về nhà và giới thiệu là vợ bé, đồng thời yêu cầu Thắm cho vợ bé ở chung nhà. Thắm không đồng ý và năn nỉ chồng đừng đưa cô gái này về nhà nữa.

Bị cáo Ngô Thị Hồng Thắm tại phiên xử

Bị cáo Ngô Thị Hồng Thắm tại phiên xử

Thấy vợ phản đối, Tuấn tức giận dẫn người phụ nữ bỏ đi. Ngày hôm sau, Tuấn về nhà và Thắm tiếp tục năn nỉ chồng, dẫn đến cự cãi. Tuấn đấm 2 cái vào mặt Thắm rồi bỏ vào phòng.

Trong cơn tức giận, Thắm xuống bếp lấy dao đâm một nhát vào cổ chồng. Anh Tuấn đứng dậy định đánh vợ và bị Thắm đâm thêm 1 nhát dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, Thắm đưa con về nhà mẹ ruột rồi đến công an phường 14, quận 6 đầu thú.

Theo K.Miên (NLĐ)

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.