Chém tay bà bầu cướp vòng vàng

Ngày 18/3, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt Lâm Văn Khánh (24 tuổi, ngụ thị xã Vĩnh Châu) mức án 23 năm tù về tội Giết người và Cướp tài sản.

Khai với toà, Khánh cho biết, ngày 19/8/2012 thấy chị hàng xóm Thạch Thị Dễ (ngụ ấp Prey Chop, xã Lai Hòa) đeo nhiều nữ trang nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Anh ta vờ vào xin nước uống, chờ lúc thai phụ thiếu cảnh giác thì từ phía sau lao đến chém vào tay trái để lột 5 chiếc vòng vàng.

Bị chống cự, tên cướp tiếp tục vung dao làm nạn nhân bất tỉnh. Gây án xong, Khánh lấy nhẫn và dây chuyền của chị Dễ bán được gần 6 triệu đồng. Đang tính đường chạy trốn, hung thủ bị bắt.

Hai mẹ con thai phụ được cứu sống sau gần hai tháng nằm viện.

Theo Khánh Hưng (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm