Chiếm đoạt tiền chơi hụi, lãnh hai năm tù

Theo hồ sơ, năm 2006-2007, Sáng tổ chức 13 dây hụi gồm hụi tháng, hụi tuần từ 50.000 đến 500.000 đồng. Sáng tham gia chơi 1-2 phần. Sáng hốt hụi vào lần khui đầu tiên và lần khui thứ hai còn các lần sau thỉnh thoảng bị cáo hốt hụi lấy tiền sử dụng cá nhân (nhưng tên hụi viên đó thực ra là của bị cáo). Hốt các phần hụi xong, Sáng không tổ chức khui hụi đầy đủ, đồng thời cũng trong thời gian này Sáng vay mượn tiền của nhiều người, đến tháng 4-2007, do không có tiền trả nợ cho các hụi viên và chủ nợ Sáng đã bỏ trốn. Tổng cộng Sáng chiếm đoạt trên 570 triệu đồng...

HĐXX nhận định bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng xét thấy bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ mới nên tòa phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm về hình phạt. Về bồi thường thiệt hại, chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo, tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm giao hồ sơ về cho tòa cấp sơ thẩm xét xử lại theo hướng buộc chồng bị cáo liên đới bồi thường cùng bị cáo.

PHÚC TÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm