LÃNH ĐẠO TP.HCM TƯỞNG NIỆM CÁC LIỆT SĨ

63 mẹ nhận danh hiệu ‘Bà mẹ Việt Nam anh hùng’

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh (2-9) và 68 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27-7).

Cùng thời gian này, một đoàn lãnh đạo TP khác do Phó Bí thư Thường trực Thành Ủy Võ Văn Thưởng làm trưởng đoàn đã đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện Củ Chi, Nghĩa trang chính sách TP (huyện Củ Chi) và Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược - Củ Chi.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân trao tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho mẹ Nguyễn Thị Trình (huyện Hóc Môn). Ảnh: TÁ LÂM

Tại huyện Củ Chi (TP.HCM) ngày 25-7, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức lễ tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đợt 24 cho 63 mẹ thuộc quận 12 và hai huyện Hóc Môn, Củ Chi. Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân bày tỏ lòng biết ơn các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến máu xương cho sự nghiệp cách mạnh vĩ đại của dân tộc… Đến nay, TP.HCM có trên 4.400 mẹ Việt Nam anh hùng.

LÊ THOA - TÁ LÂM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm