Anh - Việt Nam trao đổi bằng chứng điều tra hình sự

Đây là nội dung hiệp định tương trợ tư pháp mới về hình sự đã được Thứ trưởng Bộ Nội vụ Anh David Hanson và Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam Trần Đại Quang chính thức trao đổi văn kiện phê chuẩn (ảnh) vào ngày 30-9 tại London (Anh).

Theo thông cáo báo chí của Đại sứ quán Anh tại Hà Nội, hiệp định mới sẽ thúc đẩy nhanh chóng công tác trao đổi bằng chứng trong điều tra tội phạm giữa hai nước và bắt đầu có hiệu lực từ ngày phê chuẩn. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Anh David Hanson nhận xét theo thỏa thuận mới giữa Anh và Việt Nam, những kẻ bị nghi là phạm tội ở Anh sẽ không thể chạy trốn công lý vì bằng chứng có thể lấy được từ nước ngoài.

Ngày 30-9, bà Sue Wardell, Vụ trưởng cấp khu vực của Bộ Phát triển quốc tế Vương quốc Anh (DFID), đã công bố hai khoản viện trợ cho Việt Nam trị giá tổng cộng 37 triệu bảng Anh.

Chương trình tín dụng hỗ trợ giảm nghèo được tài trợ 20 triệu bảng (tương đương 588 tỷ đồng VN) nhằm giúp Chính phủ Việt Nam giải quyết những nhu cầu cấp thiết nhất như giảm thiểu tác động tiêu cực của khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Chương trình bảo đảm chất lượng trường học nhận được 17 triệu bảng (gần 500 tỷ đồng VN) nhằm giúp nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học và giúp trẻ em thiệt thòi tiếp cận với nền giáo dục có chất lượng cao hơn. Bà Sue Wardell đến thăm Việt Nam trong năm ngày cuối tháng 9.

TNL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm