ASEAN bàn biện pháp phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia

Hội nghị tập trung bàn các phương án phối hợp và ngăn chặn các loại tội phạm xuyên quốc gia trên tám lĩnh vực gồm: khủng bố, ma túy, mua bán phụ nữ và trẻ em, cướp biển, buôn bán vũ khí, rửa tiền và tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Lê Qúy Vượng, Thứ trưởng Bộ Công an, nhận định tình hình tội phạm xuyên quốc gia ngày càng diễn biến phức tạp, đòi hỏi các quốc gia phải nổ lực hợp tác cùng ngăn chặn. Những nội dung được đưa ra bàn thảo tại SOMTC13 sẽ góp phần quan trọng trong việc duy trì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

T.TÀI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm