Bà Rịa-Vũng Tàu: Thay đổi vị trí nhiều cán bộ chủ chốt

Chiều 6-8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức lễ công bố việc luân chuyển, điều động và bổ nhiệm hàng loạt cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, huyện, TP. Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15-8.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trao quyết định luân chuyển, bổ nhiệm cho ông Nguyễn Văn Thọ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy (đứng giữa). Ngoài cùng bên trái là ông Lương Tri Tiên, Bí thư Bà Rịa, sẽ thay ông Thọ giữ chức vụ trưởng Ban Nội chính.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, được luân chuyển đến nhận công tác tại Huyện ủy Xuyên Mộc, chỉ định tham gia BCH, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức bí thư huyện Xuyên Mộc (nhiệm kỳ 2015-2020).

Ông Huỳnh Bách Chiến, Bí thư huyện Xuyên Mộc, được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Thời gian công tác là năm năm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng luân chuyển ông Đặng Minh Thông, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đến nhận công tác tại Thành ủy TP Bà Rịa, giữ chức vụ bí thư Thành ủy TP Bà Rịa nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng thời, ông Lương Tri Tiên, Bí thư Thành ủy TP Bà Rịa, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, thay ông Nguyễn Văn Thọ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng luân chuyển và chỉ định ông Võ Văn Dũng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, giữ chức bí thư huyện Long Điền, nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Dũng sẽ đảm nhiệm chức vụ này thay ông Nguyễn Văn Sớm, Bí thư huyện Long Điền, nghỉ hưu theo chế độ.

Ngoài ra, ông Hoàng Văn Quang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hiện nay, cũng được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm