Bảo vệ và phát huy quyền của người khuyết tật

Theo ông Hoàng Chí Trung, Vụ trưởng Vụ Các tổ chức Quốc tế - Bộ Ngoại giao, Việt Nam hiện có khoảng 6,7 triệu người khuyết tật, chiếm khoảng 8% dân số. “Tháng 11-2007, Việt Nam đã tham gia Công ước về quyền của người khuyết tật nhằm tăng cường bảo vệ và phát huy quyền của người khuyết tật, xóa bỏ những rào cản để người khuyết tật có thể vững tin hòa nhập, đóng góp cho xã hội. Kể từ đó, Việt Nam đã triển khai nhiều biện pháp cụ thể; trong đó có việc thông qua Luật Về người khuyết tật năm 2010” - ông Trung nói.

Bảo vệ và phát huy quyền của người khuyết tật ảnh 1

Người khuyết tật tham gia sinh hoạt ngoài cộng đồng tại TP.HCM. Ảnh: HTD

Cũng theo ông Trung, là một thành viện tích cực của LHQ, Việt Nam đã và đang đóng góp ngày càng nhiều cho các nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy và bảo vệ quyền con người.

X.PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm