Bí thư Nguyễn Văn Nên: Quận 7 cần khai thác hiệu quả quỹ đất

Sáng 11-5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng đoàn công tác của TP đã có buổi làm việc với Quận ủy quận 7.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND quận 7 Hoàng Minh Tuấn Anh cho biết định hướng phát triển trong 10-20 năm tới của quận 7 là đô thị phía nam của TP với ưu tiên phát triển về y tế, giáo dục chất lượng cao.

Để thực hiện định hướng phát triển này, quận cần hình thành hệ thống các trường học, trường đại học, cơ sở khám bệnh, bệnh viện từ nguồn quỹ đất, dự kiến khoảng 500 ha.

Vì vậy, ông Tuấn Anh đề xuất TP chuyển đổi, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung liên quan đến quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị, đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn quận 7.

Ông Tuấn Anh đề nghị Sở QH-KT, UBND TP thống nhất điều chỉnh quy hoạch theo hướng bổ sung dân số của quận đến năm 2030 tăng khoảng 200.000 dân. Quận cũng kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển giao thông đã được phê duyệt trên địa bàn quận, như cầu Nguyễn Khoái, nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, cầu Phước Long và cầu Rạch Đĩa 1.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho rằng tiềm năng, tiềm lực và dư địa phát triển của quận còn rất lớn.

Trước các kiến nghị của quận, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đề nghị quận phối hợp với các đơn vị chức năng để làm tốt công tác quy hoạch; rà soát kiểm đếm quỹ đất trên địa bàn, từ đó có tính toán quy hoạch mới hợp lý để khai thác một cách hiệu quả, giúp quận phát triển…

Ông Nguyễn Văn Nên yêu cầu trước mắt, quận cần tập trung tổ chức thật tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TP khóa X. Song song, quận 7 cần nghiêm túc thực hiện các chủ trương về phòng chống dịch COVID-19, góp phần cùng TP giữ được những thành quả thời gian qua.

Theo ông Nên, một trong những nhiệm vụ quan trọng của quận là chăm lo đời sống cho người dân, phấn đấu xây dựng nhiều địa điểm sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao, nơi vui chơi giải trí công cộng có chất lượng ngày càng cao.

Về công tác xây dựng Đảng, ông Nguyễn Văn Nên yêu cầu quận 7 cần tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra của Đảng, chính quyền, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm