Bình Phước chấn chỉnh quản lý sử dụng xe công

Theo đó, thủ trưởng các đơn vị, chủ tịch UBND các huyện, thị xã cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc quản lý và sử dụng xe công. Giám đốc Sở Tài chính cần chủ trì, phối hợp với các sở ngành tăng cường quản lý, sử dụng tài sản công, đặc biệt là xe công đảm bảo đúng mục đích quy định.

Trước đó, trưa 22-7, khoảng 20 xe ô tô mang biển số xanh 93A và 93B của tỉnh Bình Phước đã đậu hàng dài trên vỉa hè, lòng đường tại một nhà hàng trên đường Lê Hồng Phong (Thủ Dầu Một, Bình Dương). Đoàn xe này chở cán bộ tỉnh Bình Phước đến dự đám cưới con của một cán bộ nguyên là lãnh đạo của Ngân hàng Nhà nước tại tỉnh Bình Phước. Việc này đã làm dư luận trong và ngoài tỉnh xôn xao bàn tán trong nhiều ngày qua.

N.ĐỨC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm