Bình Phước: Ký kết phối hợp thông tin ở khu vực biên giới

Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Nguyễn Minh Bình và Đại tá Bùi Minh Soái - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đồng chủ trì lễ ký kết.

Nội dung chương trình phối hợp giữa hai đơn vị giai đoạn 2018-2020 tập trung vào 10 nội dung quan trọng như: phối hợp tổ chức thông tin, truyền thông và tuyên truyền hoạt động đối ngoại khu vực biên giới; từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào thông tin tuyên truyền; bổ sung, nâng cao tủ sách của các đồn biên phòng, xã biên giới trên địa bàn tỉnh.

Lễ ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền và đối ngoại khu vực biên giới giai đoạn 2018-2020.  Ảnh: BinhPhuoc Online

Cùng đó là phát triển cơ sở hạ tầng, mạng lưới bưu chính, viễn thông để đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống; nâng cấp chất lượng, thời lượng phát sóng chương trình vì chủ quyền an ninh biên giới trên Đài Phát Thanh và Truyền hình Bình Phước, chuyên trang, chuyên mục đối với báo in, báo điện tử; tổ chức tuyên truyền, thông tin đối ngoại về phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia,...

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Sở TT&TT tỉnh Bình Phước và Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước cùng nêu vai trò quan trọng của chương trình phối hợp. Đặc biệt là công tác tuyên truyền vận động, phổ biến giáo dục phát luật về biên giới cho quần chúng nhân dân khu vực biên giới là việc hết sức cần thiết để nâng cao tinh thần, trách nhiệm cho người dân tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, cùng với bộ đội biên phòng bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm