Bộ đội biên phòng: “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”

Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã ghi nhận và biểu dương những thành tích của cán bộ, chiến sĩ biên phòng vùng Tây Bắc đã đạt được trong 50 năm qua.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng mong muốn thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ biên phòng vùng Tây Bắc nói riêng và cả nước nói chung tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, coi “đồn là nhà, biên giới là quê hương”, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ biên phòng vùng Tây Bắc đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác giữ gìn ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Các chiến sĩ biên phòng Tây Bắc đã phát hiện được trên 1.000 vụ vượt biên giới trái phép với hơn 160.000 người; xử lý vi phạm hơn 4.000 vụ... Bên cạnh đó, công tác xóa đói, giảm nghèo, xóa mù chữ, chống thiên tai, khắc phục hậu quả bão lụt... cũng được các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng tham gia tích cực.

ĐX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm